Nga hy vọng NATO "đủ khôn ngoan" để không xảy ra chiến tranh lớn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trả lời như vậy khi được hỏi liệu cuộc tập trận của NATO tại Đông Âu có tạo ra nguy cơ kích hoạt chiến tranh thế giới thứ 3 hay không.
Nga hy vọng NATO "đủ khôn ngoan" để không xảy ra chiến tranh lớn ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 ở miền Đông Siberia ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "đủ khôn ngoan" để không xảy ra cuộc chiến tranh lớn, tuy nhiên việc không có đối thoại bình thường với Nga khiến nguy cơ sự cố đụng độ không mong muốn tăng lên đáng kể.

Trả lời câu hỏi của báo chí Pháp rằng liệu cuộc tập trận của NATO tại Đông Âu có tạo ra nguy cơ kích hoạt chiến tranh thế giới thứ 3 hay không, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng tất cả có đủ khôn ngoan để không xảy chiến tranh lớn, mặc dù việc hoàn toàn không có đối thoại chuyên nghiệp giữa giới quân đội Nga và NATO khiến Moskva cảm thấy lo lắng."

["Đối đầu" quân sự giữa Nga-NATO: Vẫn chưa thấy hồi kết]

Từ ngày 25/10 đến 7/11, tại khu vực Bắc Âu sẽ diễn ra cuộc tập trận của NATO với tên gọi Trident Juncture.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 50.000 người đến từ 31 quốc gia, trong đó 29 quốc gia thành viên NATO, hơn 100 máy bay, hàng chục tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục