Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thườngtrực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói: "Chúng tôi kêu gọi các quốcgia áp đặt biện pháp trừng phạt chống Syria lập tức rút những lệnh này. Nhữnglệnh trừng phạt như vậy được thực hiện mà không có sự thông qua của Hội đồngBảo an Liên hợp quốc, chẳng hề liên quan đến những nỗ lực thực tế nhằm thúc đẩygiải quyết cuộc khủng hoảng Syria và chỉ làm phức tạp thêm đời sống của ngườidân nước này, tước đi những nhu cầu tối thiểu của họ cũng như khả năng thựchiện quyền cơ bản của con người."
Ông Churkin tuyên bố không thể chấp nhận những "nỗ lực của một số nướcngụy tạo viện trợ nhân đạo để biện minh cho hành động hỗ trợ tài chính, vậtchất, kỹ thuật và hậu cần cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp."
Tình hình ở Syria sẽ được thảo luận vào ngày 26/9 trong một phiên họp mớicủa Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Bình luận về việc Pháp sẵn sàng công nhận một chính phủ đối lập ở Syria,ông Churkin khẳng định điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm đồng thuậncủa quốc tế được phản ánh trong thông cáo của "Nhóm hành động" về Syria tại cuộchọp ở Geneva, đó là đề xuất thành lập một cơ quan lâm thời bao gồm cả đại diệncủa chính phủ và phe đối lập./.