Nga kêu gọi Israel và Palestine tránh leo thang căng thẳng

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ "ông Sergey Lavrov kêu gọi giới chức Israel và Palestine thể hiện trách nhiệm tối đa, đồng thời kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình hình xấu đi hơn nữa."
Nga kêu gọi Israel và Palestine tránh leo thang căng thẳng ảnh 1Người biểu tình Palestine ném đá về phía binh sỹ Israel trong cuộc xung đột tại thị trấn Al-Ram, Khu Bờ Tây ngày 27/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/1 đã lên tiếng kêu gọi giới chức ngoại giao Palestine và Israel nỗ lực hết sức nhằm tránh leo thang căng thẳng liên quan các vụ bạo lực tại Jerusalem và Bờ Tây. 

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có các cuộc điện đàm với các nhà ngoại giao cấp cao của Palestine và Israel.

Thông báo nêu rõ "ông Sergey Lavrov kêu gọi giới chức Israel và Palestine thể hiện trách nhiệm tối đa, đồng thời kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình hình xấu đi hơn nữa."

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh "sự cấp thiết" của việc Bộ Tứ trung gian hòa giải quốc tế nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Nga đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Palestine và Israel bùng phát từ đầu tháng 1 này.

[Trung Quốc, EU kêu gọi Israel và Palestine ngăn chặn bạo lực]

Theo Bộ Y tế Palestine, xung đột với binh sỹ Israel từ ngày 1/1 đã khiến khoảng 32 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết trong ngày 27/1 có 8 người Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng gần một giáo đường Do Thái tại khu vực Neve Yaakov ở thành phố Jerusalem. Một ngày sau đó, một vụ tấn công khác tại thành phố này cũng khiến 2 người bị thương nặng.

Phía Palestine cho rằng Chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng hiện nay xuất phát từ việc tiếp tục xây khu định cư Do thái, sáp nhập đất đai và phá dỡ nhà của người Palestine. Ban lãnh đạo Palestine cảnh báo tình hình tiếp tục xấu đi có thể đe dọa an ninh và ổn định toàn khu vực.

Ngày 29/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động "đơn phương" chống người Palestine.

Theo hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA, trong cuộc gặp với ông Burn tại Văn phòng Tổng thống Palestine ở thành phố Ramallah (thuộc Bờ Tây), ông Abbas nhấn mạnh "điều quan trọng là cần có các biện pháp can thiệp khẩn cấp nhằm gây sức ép buộc chính phủ mới của Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo phải chấm dứt các biện pháp đơn phương và tuân thủ các thỏa thuận đã ký."

Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục tầm nhìn chính trị dựa trên các nghị quyết quốc tế để đạt được an ninh và ổn định cho mọi người dân trong khu vực.

Giám đốc CIA William Burns tới Israel ngày 26/1, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bùng phát.

Trước khi hội đàm với Tổng thống Abbas, Giám đốc CIA cũng đã có cuộc gặp với giới chức an ninh Palestine ở Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.