Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước vùng Vịnh

Ngày 10/6, Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước láng giềng ở vùng Vịnh, đồng thời cam kết giúp làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này.
Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP và Reuters đều đưa tin, ngày 10/6, Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước láng giềng ở vùng Vịnh, đồng thời cam kết giúp làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Qatar tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không thể vui khi mối quan hệ giữa các đối tác của chúng tôi xấu đi. Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết bất kỳ bất đồng nào thông qua đối thoại."

Ông Lavrov cũng nói rằng Nga "sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình" để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng và nhấn mạnh sự đoàn kết là cần thiết để chống khủng bố.

[Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh nới lỏng phong tỏa Qatar]

Cùng ngày, Saudi Arabia và Bahrain bày tỏ hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Qatar ngừng hỗ trợ khủng bố, nhưng không đáp lại lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc giảm bớt áp lực lên quốc gia vùng Vịnh này.

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 9/6, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ca ngợi "vai trò đi đầu của Tổng thống Trump trong việc thách thức sự hậu thuẫn của Qatar đối với chủ nghĩa cực đoan."

Trong khi đó, hãng thông tấn WAM thông báo ngân hàng trung ương UAE đã chỉ thị cho các ngân hàng địa phương ngừng giao dịch với 59 cá nhân và 12 tổ chức được cho là có quan hệ với Qatar và đóng băng tài sản của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.