Nga: Không quân Hạm đội Biển Đen được trang bị trực thăng Ka-27M

Ngoài việc tìm kiếm tàu ngầm, công nghệ nâng cấp của Ka-27M có thể hướng tên lửa đến các mục tiêu trên biển và ven biển một cách hiệu quả - gồm tên lửa siêu âm Yakhont và tên lửa siêu vượt âm Zircon.
Nga: Không quân Hạm đội Biển Đen được trang bị trực thăng Ka-27M ảnh 1Một chiếc Ka-27M được trưng bày ở sự kiện ARMY-2017. (Nguồn: navyrecognition.com)

Báo Izvestia đưa tin lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen (Nga) sẽ là đơn vị đầu tiên được tái trang bị trực thăng chống ngầm Ka-27M phiên bản hiện đại nhất.

Máy bay loại mới sẽ gia nhập phi đội của trung đoàn không quân hỗn hợp số 318 đóng tại sân bay Kacha ở Sevastopol. Hiện nay đơn vị này có một phi đội trực thăng Ka-27 thuộc loại phiên bản cơ bản.

Ngoài việc tìm kiếm tàu ngầm, công nghệ nâng cấp có thể hướng tên lửa đến các mục tiêu trên biển và ven biển một cách hiệu quả - gồm tên lửa siêu âm Yakhont và tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Quá trình thử nghiệm phiên bản hiện đại hóa của trực thăng chống ngầm Ka-27 hoàn thành vào giữa thập niên trước. Kể từ năm 2016, phiên bản này đã bắt đầu được biên chế cho các đơn vị không quân hải quân, nhưng số lượng cung cấp còn hạn chế.

Hiện nay có một số đang phục vụ trong các hạm đội Baltic, Biển Bắc và Thái Bình Dương. Hạm đội Biển Đen sẽ là hạm đội đầu tiên được tái trang bị hoàn toàn Ka-27M.

[Hải quân Nga tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Đen]

Phiên bản nâng cấp được trang bị những thiết bị hiện đại nhất. Một trạm thủy âm công suất mạnh, được hạ xuống nước bằng dây cáp, cho phép phát hiện tàu ngầm ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các phương tiện thuộc phiên bản cơ bản.

Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Dmitry Boltenkov nói với báo Izvestia: "Phiên bản nâng cấp hầu như thay mới toàn bộ thiết bị, lắp đặt radar, hệ thống điện tử hàng không, máy đo từ trường, thiết bị thủy âm hiện đại."

Ông lưu ý rằng những máy bay trực thăng như vậy là phương tiện không thể thiếu đối với hoạt động ở khu vực Địa Trung Hải, nơi nhiều quốc gia có lực lượng tàu ngầm.

Khi được trang bị radar, máy bay có thể phát hiện mục tiêu một cách hiệu quả và truyền tọa độ mục tiêu cho các phương tiện tiêu diệt khác - máy bay, tàu thủy, tàu ngầm. Trực thăng Ka-27M có thể hoạt động độc lập và hoạt động theo nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục