Nga lo ngại phe đối lập Syria “quan hệ với khủng bố”

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quan ngại về việc các nhóm vũ trang đối lập ở Syria đang hợp tác với các phong trào có liên hệ với khủng bố.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/4 tuyên bố nước này quan ngại về việc các nhómvũ trang đối lập ở Syria đang hợp tác với các phong trào có liên hệ với khủngbố.

 

Trong bài bình luận đăng trên trang web Bộ Ngoại giao, quan chức thuộc bộnày, bà Maria Zakharova nhấn mạnh việc thủ lĩnh phong trào Jabhat al-Nusra đãcông khai khẳng định lòng trung thành của tổ chức này với Al-Qaeda.

 

Nga cũng lo ngại trước việc một số lực lượng vũ trang đối lập, dù tuyên bốcó những khác biệt về tư tưởng với Jabhat al-Nusra, nhưng lại đang bắt tay vớicác phần tử khủng bố quốc tế chống lại Chính phủ Syria.

 

Đồng thời, Nga “quan ngại sâu sắc” về kế hoạch của Al-Qaeda và các phần tửkhủng bố quốc tế hòng biến Syria thành “bàn đạp chính” ở Trung Đông, trong bốicảnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các phần tử khủng bố ở Syria và Iraq đang trở nên“rõ ràng”.

 

Theo bà Zakharova, Nga lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và lấylàm tiếc trước việc một số đối tác của Mátxcơva áp dụng chính sách hai mặt khikhông đánh giá thỏa đáng một số cuộc tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.