Nga muốn hợp tác mang tính xây dựng với nhà lãnh đạo mới của Israel

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Tôi kỳ vọng rằng chính phủ của ông Bennett sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương mang tính xây dựng trên mọi lĩnh vực."
Nga muốn hợp tác mang tính xây dựng với nhà lãnh đạo mới của Israel ảnh 1Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong cuộc họp nội các đầu tiên của Chính phủ mới tại Jerusalem, ngày 13/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Naftali Bennett đảm nhận cương vị Thủ tướng Israel, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sự hợp tác "mang tính xây dựng" giữa hai nước.

Trong điện mừng do Điện Kremlin công bố, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Tôi kỳ vọng rằng chính phủ của ông (Bennett) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương mang tính xây dựng trên mọi lĩnh vực. Hiển nhiên điều này nằm trong lợi ích cốt lõi của người dân hai nước chúng ta."

Theo ông Putin, sự hợp tác Nga-Israel sẽ giúp tăng cường "hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông."

[EU và nhiều nước chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Israel]

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố nước này không hy vọng chính sách đối ngoại và an ninh của Israel sẽ thay đổi dưới chính phủ mới của Israel.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Saeed Khatibzadeh nêu rõ: "Một nước Iran hùng mạnh vẫn còn đó. Tôi không nghĩ rằng với chính phủ mới, các chính sách của Israel sẽ thay đổi."

Trước đó, ngày 13/6, ông Naftali Bennett, 49 tuổi, đã được bầu làm thủ tướng luân phiên trong chính phủ liên kết cho đến tháng 8/2023, sau đó chuyển giao chức vụ này cho Chủ tịch đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đây là thỏa thuận thành lập chính phủ giữa liên minh tám đảng đối lập với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã nắm quyền lãnh đạo liên tục 12 năm qua.

Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua chính phủ mới với 60 phiếu thuận, 59 phiếu chống và 1 phiếu trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.