Nga muốn Tổng thống đắc cử Ukraine giải quyết khủng hoảng Donbass

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Donbass bằng việc thực thi Hiệp ước hòa bình Minsk.
Nga muốn Tổng thống đắc cử Ukraine giải quyết khủng hoảng Donbass ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Donbass bằng việc thực thi Hiệp ước hòa bình Minsk.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng lãnh đạo mới của Ukraine nhận thức rõ trách nhiệm của mình và sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua cuộc khủng hoảng bằng cách thực thi thỏa thuận Minsk, tuân thủ toàn diện Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

[Quan hệ Nga - Ukraine sẽ phụ thuộc vào Tổng thống đắc cử V.Zelenskiy]

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Thomas Greminger, Ngoại trưởng Lavrov còn nhấn mạnh trách nhiệm của OSCE đối với việc thực thi Thỏa thuận hòa bình Minsk càng lớn hơn sau cuộc bầu cử tổng thống Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm nội các của ông Zelenskiy vẫn đang được thành lập, song các nhân vật ủng hộ ông Zelenskiy mới đây lại đưa ra một số "bình luận gây tranh cãi" về thỏa thuận Minsk.

Cũng tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng Tổng Thư ký OSCE Greminger sẽ tham gia cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai diễn ra ở thủ đô Vienna của Áo vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục