Nga quan ngại tình hình tại Afghanistan ngày càng xấu đi

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban khi các bên sẵn sàng.
Nga quan ngại tình hình tại Afghanistan ngày càng xấu đi ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputniknews, ngày 5/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình ở Afghanistan đang ngày càng xấu đi và bất ổn đang hiện hữu tại đây.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Nhìn chung, sau khi Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, diễn biến tình hình ở quốc gia Tây Nam Á này là vấn đề khiến chúng tôi ngày càng lo ngại. Chúng tôi quan sát rất kỹ và nhận thấy thật không may, tình trạng bất ổn đang diễn ra."

Ngoài ra, ông Peskov cũng nhấn mạnh vấn đề triển khai quân đội Nga ở Afghanistan không nằm trong chương trình nghị sự tại Điện Kremlin. Ông khẳng định: "Không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này."

Trong diễn biến cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban khi các bên sẵn sàng thương lượng.

[Các lực lượng Afghanistan lên kế hoạch phản công ở các tỉnh miền Bắc]

Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn thông báo của cơ quan biên phòng Tajikistan cho biết ngày 4/7, hơn 1.037 nhân viên an ninh Afghanistan đã phải rời khu vực biên giới của nước này và chạy sang lãnh thổ Tajikistan sau khi lực lượng Taliban tiến vào khu vực miền Bắc Afghanistan.

Điều đó cho thấy tình hình đang diễn biến xấu đi nhanh chóng tại nước này khi các binh sỹ nước ngoài gần hoàn tất việc rút quân sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan.

Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã điện đàm với người đồng cấp Tajikistan Emomali Rakhmon để trao đổi về các diễn biến nói trên.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Tajikistan, nước này đang đặc biệt theo dõi tình hình leo thang căng thẳng tại các khu vực miền Bắc Afghanistan giáp Tajikistan. Ngoài ra, Tổng thống Rakhmon bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới.

Trong khi đó, nguồn tin Ủy ban An ninh quốc gia Tajikistan cho biết: "Các tay súng Taliban đã kiểm soát hơn 70% đường biên giới dài hơn 1.430km giữa Afghanistan với Tajikistan."

Taliban đã kiểm soát 6 huyện trọng yếu tại tỉnh miền Bắc Badakshan, có chung biên giới với Tajikistan và Trung Quốc.

Giao tranh giữa lực lượng Afghanistan và Taliban gia tăng sau khi các lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu bắt đầu rút quân khỏi chiến trường Nam Á này từ ngày 1/5. Đến nay, Taliban đã đánh chiếm hơn 100 huyện trên lãnh thổ Afghanistan.

Hàng loạt vụ đụng độ bạo lực và tấn công khủng bố vẫn tiếp diễn tại đây bất chấp các cuộc hòa đàm diễn ra giữa Chính phủ Afghanistan và đại diện của Taliban tại thủ đô Doha của Qatar./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục