Nga sẵn sàng gặp ba bên với Ukraine và Cơ quan Năng lượng quốc tế

Tổng thống Nga Putin cho rằng đề xuất về cuộc gặp ba bên với Ukraine và IAEA "có thể hữu ích, nhưng nên cân nhắc phương án tổ chức theo hình thức hội nghị từ xa hoặc tại một nước thứ ba.”
Nga sẵn sàng gặp ba bên với Ukraine và Cơ quan Năng lượng quốc tế ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh Nga tại Moskva, ngày 3/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga không phản đối việc tổ chức cuộc gặp với Ukraine và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), tuy nhiên cuộc gặp nên diễn ra tại một nước thứ ba hoặc dưới hình thức hội nghị từ xa, thay vì tại Chernobyl.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói như trên trong cuộc điện đàm kéo dài 105 phút với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 6/3.

Tuyên bố của Điện Kremlin sau cuộc điện đàm nêu rõ: “Đề cập đến ý kiến của Tổng giám đốc IAEA về việc tổ chức cuộc gặp ba bên tại khu vực Chernobyl liên quan đến cơ chế đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân tại Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng đề xuất này nhìn chung có thể hữu ích, nhưng nên cân nhắc phương án tổ chức theo hình thức hội nghị từ xa hoặc tại một nước thứ ba.”

Khi được ông Macron hỏi về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine, ông Putin cho biết hiện mức độ phóng xạ ở khu vực này vẫn ở mức bình thường. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này đã bị hỏa hoạn hôm 3/3.

[Nga, Ukraine đánh giá vòng đàm phán thứ hai "mang tính xây dựng"]

Nga kiểm soát khu vực quanh nhà máy trong khi các nhân viên Ukraine vẫn vận hành các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy này.

Đây là cuộc điện đàm thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Nga kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.

Liên quan đến các động thái ngoại giao của Paris nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 6/3 cho biết Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Paris tối 8/3. Thông tin này cũng đã được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đang trao đổi với các đối tác châu Âu về khả năng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Trước đó, ông Blinken nói rằng Washington vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Moskva nhằm đảm bảo an toàn cho công dân và pháp nhân Mỹ tại Nga./.

Nga sẵn sàng gặp ba bên với Ukraine và Cơ quan Năng lượng quốc tế ảnh 2Toàn cảnh vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại vùng Belovezhskaya (Belarus) ngày 3/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.