Nga sẽ không ủng hộ nghị quyết của IAEA về chương trình hạt nhân Iran

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov cho biết việc IAEA xem xét thông qua một nghị quyết về Iran là rất phản tác dụng đối với quá trình đàm phán khôi phục JCPOA.
Nga sẽ không ủng hộ nghị quyết của IAEA về chương trình hạt nhân Iran ảnh 1Đại sứ Nga Mikhail Ulyanov tại cuộc họp ở Vienna, Áo, ngày 2/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov cho biết Moskva sẽ không ủng hộ nghị quyết về Iran của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), dự kiến sẽ được xem xét tại cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA trong tuần này.

Ông Ulyanov nêu rõ: "Ngày càng thấy rõ ý định của các đối tác phương Tây tham gia cuộc đàm phán ở Vienna để thông qua một nghị quyết về Iran tại phiên họp đang diễn ra của Hội đồng Thống đốc IAEA là rất phản tác dụng đối với Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran."

[Iran sẽ đáp trả mọi hành động "không mang tính xây dựng" của IAEA]

Tuần trước, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã trình bày các tài liệu cáo buộc Iran "lừa dối" IAEA và những nỗ lực được cho là của Tehran nhằm che đậy hiện trạng trong chương trình hạt nhân của nước này.

Liên quan đến vấn đề này, cũng như bản chất của sự hợp tác sau này giữa Iran và IAEA, một dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được đệ trình để xem xét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục