Nga sẽ thành lập các đặc khu kinh tế tại Bắc Kavkaz

Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ thành lập các đặc khu kinh tế tại Bắc Kavkaz và coi đây là một ưu tiên hàng đầu.
Ngày 23/1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biếtnước này sẽ thành lập các đặc khu kinh tế tại Bắc Kavkaz và coi đây là một ưutiên hàng đầu.

Phát biểu tại một hội nghị ở Pyatigorsk, thủ phủ khu vực Bắc Kavkaz, Thủtướng Putin nhận định có năm nhiệm vụ cần phải giải quyết để thúc đẩy phát triểnkinh tế-xã hội ở vùng này.

Theo ông, khu vực Bắc Kavkaz cần vạch ra chiến lược phát triển toàn diệnvà mọi địa phương trực thuộc phải đưa ra những kế hoạch cụ thể, đồng bộ vớichiến lược phát triển của toàn khu vực.

Ngoài ra, các địa phương ở đây phải sớm xây dựng những đặc khu kinh tế vàcải thiện môi trường đầu tư.

Các nhiệm vụ còn lại bao gồm việc soạn thảo một kế hoạch đầu tư đặc biệt,cải thiện đời sống nhân dân và thanh tra các cơ quan chính phủ.

Trước đó ít ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký Sắc lệnh thành lậpVùng liên bang Bắc Kavkaz và bổ nhiệm ông Alexander Khloponin, Tỉnh trưởng tỉnhKrasnoyarsk, làm Phó Thủ tướng liên bang kiêm Đại diện toàn quyền của tổng thốngphụ trách khu vực này.

Bắc Kavkaz là vùng liên bang thứ tám tại Nga, gồm các nước Cộng hòaDagestan, Ingushetia, Kabarda-Balkaria, Karachay-Cherkessia, BắcOssetia-Alania, Tresnia và khu Stavropol.

Thành phố Pyatigorsk được chọn làm trung tâm của vùng liên bang này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga tố cáo Ukraine dùng vỏ bọc RAND để do thám

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine đang cố gắng tuyển mộ công dân Nga và thu thập thông tin quân sự bằng cách giả danh nhân viên của tổ chức tư vấn phi lợi nhuận RAND.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)

Nga tấn công UAV vào khu vực Kharkov của Ukraine

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo các cuộc tấn công đã gây ra 4 đám cháy ở Kharkov, đồng thời đăng tải hình ảnh lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy bên cạnh những đống đổ nát.