Nga tổ chức diễn tập các lực lượng hạt nhân chiến lược trên quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc diễn tập kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 15/10 với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, 213 bệ phóng tên lửa, 105 máy bay, 15 tàu chiến mặt nước và 5 tàu ngầm.
Nga tổ chức diễn tập các lực lượng hạt nhân chiến lược trên quy mô lớn ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva của Nga, ngày 9/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Nga trong tuần này sẽ triển khai cuộc diễn tập các lực lượng hạt nhân chiến lược trên quy mô lớn.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/10 cho hay, cuộc diễn tập kéo dài trong 3 ngày sẽ bắt đầu từ hôm 15/10 với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, 213 bệ phóng tên lửa, 105 máy bay, 15 tàu chiến mặt nước và 5 tàu ngầm.

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào khoa mục thực hành phóng tên lửa.

[Tổng thống Nga Putin hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới]

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thiếu tướng Yevgeny Ilyin, người đứng đầu Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ được phóng vào các mục tiêu thực hành ở Bãi thử Kura trên Bán đảo Kamchatka.

Ngoài ra, các máy bay ném bom chiến lược cũng sẽ bắn các tên lửa hành trình vào các mục tiêu thử nghiệm ở một số trường bắn.

Những năm gần đây, Nga đã mở rộng quy mô của các cuộc diễn tập quân sự trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục