Đây không chỉ là giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là "disản vĩnh cửu" cho nhiều thế hệ người Nga trong tương lai.
Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế đang diễn ra tại Saint Petersburg,Tổng thống Putin khẳng định Nga đang tìm các giải pháp để thúc đẩy nền kinh tếvốn được dự báo chỉ đạt mức tăng trưởng 2,4% năm nay, thấp hơn mục tiêu 5%và là mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Việc Nga trích một nửa Quỹ Phúc lợi Quốc gia trị giá 86,7 tỷ USD để xâydựng tuyến đường quốc lộ mới vòng quanh Mátxcơva, nâng cấp tuyến đường sắt xuyênSiberi tới vùng viễn Đông Nga và xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối từ thủ đôMátxcơva tới vùng Kazan ở miền Trung nước Nga là nhằm phục hồi nền kinh tế trướcnguy cơ phát triển trì trệ.
Những dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng được các nhà đầu tư coi là hết sức quantrọng nhằm hiện đại hóa đất nước và xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh hơn.
Mặc dù chưa thông báo cụ thể thời gian thực hiện các dự án cơ sở hạ tầngnày, song ông Putin khẳng định các sự án này sẽ thu thút các nhà đầu tư.
Trước đó, cũng tại diễn đàn trên, Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga vàTổng Công ty Dầu mỏ Quốc gia (CNPC) của Trung Quốc ngày 21/6 đã ký một thỏathuận trị giá 270 tỷ USD nhằm cung cấp 365 triệu tấn dầu mỏ cho Trung Quốc trongthời hạn 25 năm.
Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh đây là một chương mớivề hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đánh dấu việc chuyển hướng xuất khẩu dầumỏ của Nga từ Tây Âu sang châu Á./.