Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Na Uy ở Moskva

Trong thông báo ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 10 nhân viên của Đại sứ quán Na Uy tại Nga và Văn phòng Tùy viên quốc phòng là những người không được hoan nghênh.
Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Na Uy ở Moskva ảnh 1Đại sứ quán Na Uy. (Nguồn: The Moscow Times)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 26/4, Nga đã quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Na Uy ở Moskva nhằm đáp trả một quyết định tương tự của Na Uy.

Quyết định được đưa ra sau khi Na Uy ngày 13/4 ra thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Oslo mà Chính phủ Na Uy cho là tiến hành "các hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao."

Trong thông báo ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 10 nhân viên của Đại sứ quán Na Uy tại Nga và Văn phòng Tùy viên quốc phòng là những người không được hoan nghênh.

Bộ trên cũng nêu rõ các biện pháp khác sẽ được thực hiện đối với các đại diện của Na Uy.

Đặc biệt, Moskva có thể áp đặt các hạn chế đối với việc tuyển dụng nhân viên là người Nga của các cơ quan ngoại giao Na Uy.

[Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga do cáo buộc hoạt động tình báo]

Trước đó, ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo 15 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Oslo là những nhân vật không được hoan nghênh tại Na Uy và phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Na Uy cho rằng các nhân viên Đại sứ quán Nga nói trên đã tiến hành các hoạt động tình báo dưới vỏ bọc ngoại giao.

Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho biết 15 nhân viên Đại sứ quán Nga nói trên bị trục xuất vì tiến hành "các hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao."

Ngoại trưởng Na Uy nêu rõ nhà chức trách nước này sẽ không cấp thị thực cho những người Nga bị tình nghi hợp tác với cơ quan đặc vụ Nga.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh các nhà ngoại giao Nga luôn được hoan nghênh tại Na Uy và Oslo muốn duy trì quan hệ ngoại giao bình thường với Moskva./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.