Nga tuyên bố tiếp tục tập trận bất chấp căng thẳng với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các cáo buộc về việc Nga "xâm lược" Ukraine là một chiến dịch chưa từng có để châm ngòi căng thẳng và leo thang tình hình.
Nga tuyên bố tiếp tục tập trận bất chấp căng thẳng với Ukraine ảnh 1Lực lượng không quân Nga tham gia tập trận ngày 12/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng xác nhận việc Nga rút một số lực lượng khỏi khu vực biên giới Ukraine đã được lên kế hoạch từ trước, song khẳng định Moskva sẽ tiếp tục tập trận cũng như không có kế hoạch thảo luận vấn đề này với bất kỳ ai.

Trả lời báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Nga đã tiến hành và sẽ tiếp tục tiến hành tập trận trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Đây là một quá trình liên tục, cũng như ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đây là quyền của chúng tôi khi tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ của chúng tôi, nơi chúng tôi cho là phù hợp và đây không phải là chủ đề thảo luận với bất kỳ ai."

[Quân đội Nga rút một phần binh sỹ, giảm căng thẳng với Ukraine]

Ông Peskov còn chỉ trích các cáo buộc về việc Nga "xâm lược" Ukraine không gì khác ngoại trừ là một chiến dịch chưa từng có để châm ngòi căng thẳng và leo thang tình hình.

Cùng ngày, người phát ngôn Quân khu miền Nam của Nga Vadim Astafyev xác nhận các binh sỹ thuộc Quân khu miền Nam đang trở về căn cứ của họ từ Bán đảo Crimea sau khi hoàn tất tập trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục