Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán. Nga luôn ủng hộ con đường ngoại giao."
Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh tại Moskva, ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 22/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh điều quân tới hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trả lời phỏng vấn chương trình Soloviev phát trực tiếp trên YouTube, bà Zakharova nói: "Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán. Nga luôn ủng hộ con đường ngoại giao."

[Mỹ và đồng minh từ chối cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine]

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi Tổng thống Putin công nhận nền độc lập của hai khu vực Donetsk và Luhansk do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Lavrov cho hay ông dự kiến có cuộc gặp người đồng cấp Blinken vào ngày 24/2 tới ở Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận tình hình căng thẳng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục