Nga và Azerbaijan theo dõi mức phóng xạ ở biên giới với Iran

Theo dữ liệu giám sát được tiến hành tại thành phố cổ Derbent, tình hình phóng xạ ở phía Nam Cộng hòa Dagestan thuộc Nga tạm thời vẫn ổn định và không ghi nhận bất thường.

Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel khai hỏa đánh chặn tên lửa trên bầu trời Tel Aviv. (Ảnh: AP)
Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel khai hỏa đánh chặn tên lửa trên bầu trời Tel Aviv. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cơ quan Giám sát Liên bang Nga trong lĩnh vực tiêu dùng Rospotrebnadzor đã triển khai giám sát tình hình phóng xạ ở phía Nam Cộng hòa Dagestan thuộc Nga sau khi cơ sở làm giàu urani ở Natanz của Iran bị hư hại do cuộc không kích của Israel.

Việc giám sát được thực hiện theo tần suất 2 giờ/lần nhằm đánh giá kịp thời các rủi ro. Theo dữ liệu giám sát được tiến hành tại thành phố cổ Derbent, tình hình phóng xạ tại Dagestan tạm thời vẫn ổn định và không ghi nhận bất thường.

Không chỉ Nga, Azerbaijan cũng tuyên bố sẽ kiểm tra mức độ phóng xạ ở khu vực biên giới với Iran. AZ Post đưa tin các chuyên gia từ bộ phận nghiên cứu hạt nhân thuộc Cơ quan Phát triển Kỹ thuật số và Đổi mới (AIDC) đã được cử đến khu vực Astara để tiến hành nghiên cứu mức độ ô nhiễm phóng xạ trong không khí.

Trong khi đó, theo người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Behrouz Kamalvandi, thiệt hại ở Natanz chủ yếu trên mặt đất trong khi hầu hết cơ sở đều nằm dưới lòng đất.

Hiện có một vết rò rỉ nhỏ bên trong cơ sở nhưng ô nhiễm phóng xạ không lan ra môi trường bên ngoài.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng xác nhận không có phóng xạ phát tán bên ngoài cơ sở hạt nhân ở Natanz mà chỉ có ô nhiễm phóng xạ bên trong cơ sở và sự cố này là "có thể xử lý được."

IAEA cũng cho biết 4 tòa nhà quan trọng tại cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran đã bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel hôm 13/6, bao gồm một cơ sở chuyển đổi urani và một nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.