Nga và Italy tiến hành cuộc gặp cấp cao "2+2"

Nội dung chính của các cuộc gặp là thúc đẩy hoạt động phối hợp giữa Nga và Italy trong các vấn đề toàn cầu, như chống khủng bố.
Ngày 20/5, Nga và Italy đã tiến hành cuộc gặp cấp cao đầu tiên theo mô hình"2+2," trong đó Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp người đồng cấp Italy FrancoFrattini, còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov thảo luận với Bộ trưởngQuốc phòng Italy Ignazio La Russa.

Nội dung chính của các cuộc gặp tại Rome là thúc đẩy hoạt động phối hợpgiữa Nga và Italy trong các vấn đề toàn cầu, như chống khủng bố, chương trìnhhạt nhân của Iran, sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Afghanistan. Hai bên cũng xemxét vấn đề tăng cường hợp tác quốc phòng, hiện đại hóa và huấn luyện các lựclượng vũ trang nhằm đối phó với các thách thức mới.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Italy Frattini nêu rõ Rome muốn thúcđẩy quan hệ đối tác chiến lược với Nga, đồng thời cho rằng cuộc gặp này đáp ứnglợi ích chung của Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại TâyDương (NATO) trong việc hợp tác củng cố hệ thống phòng thủ châu Âu-Đại TâyDương.

Ngoại trưởng Italy khẳng định Nga là một đối tác không thể thiếu trong đảmbảo an ninh toàn cầu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết mục tiêu của Mátxcơva làchuẩn bị cho các hoạt động phối hợp nhằm tăng cường an ninh và an toàn ở châuÂu, trước hết là thông qua Hội đồng Nga-NATO.

Ông nhấn mạnh vai trò trung tâm của Italy trong việc thúc đẩy quan hệNga-EU và thúc đẩy đối thoại Nga-NATO về các vấn đề an ninh quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.