Nga và Jordan ký hiệp định mua máy bay quân sự

Nga-Jordan ký hiệp định về việc Jordan mua máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga và phối hợp sản xuất súng phóng lựu RPG-32 Khashim.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Jordan của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 19/1,hai bên đã ký hiệp định về việc Jordan mua máy bay vận tải quân sự Il-76 của Ngavà hai nước phối hợp sản xuất súng phóng lựu RPG-32 Khashim.

Trước đó, tháng 11/2010, Nga và Jordan đã ký văn kiện về thành lập liên doanhsản xuất súng phóng lựu RPG-32 với số vốn 50/50, cơ sở sản xuất đặt trên lãnhthổ Jordan sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2011 đầu năm 2012. Công suất củaliên doanh theo thiết kế là 60.000 súng phóng lựu/năm để trang bị cho quân độiJordan và xuất khẩu sang các nước khác.

Tổng thống Nga Medvedev tới Jordan trên đường đến khu Bờ Tây để hội đàm với Tổngthống Palestine Mahmoud Abbas.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga và Quốc vương Jordan Abdulla sẽ hội đàm về nhữngvấn đề liên quan đến hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, kinhtế-thương mại và quân sự-kỹ thuật, cũng như các trở ngại ngăn cản cuộc đàm phángiữa Israel và Palestine.

Nga là một trong bốn thành viên Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông(gồm cả Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc).

Jordan là nước Trung Đông mua nhiều vũ khí của Nga, trong đó có các máy bay lênthẳng Ka-226, các loại tên lửa phòng không và súng cối hiện đại như Kornet-E,Igla-S, RPG-26 và RPG-27./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”