Nga và Nhật Bản bắt đầu đàm phán về hiệp ước thời hậu chiến

Hiện Nga và Nhật chưa chính thức chấm chứt tình trạng thù địch do tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.
Nga và Nhật Bản bắt đầu đàm phán về hiệp ước thời hậu chiến ảnh 1Quần đảo Kuril tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: Sputnik News)

Theo Kyodo, ngày 22/6, các quan chức cấp cao Nhật Bản và Nga bắt đầu đàm phán tại thủ đô Tokyo về hiệp ước hòa bình hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hiện 2 nước vẫn chưa chính thức chấm chứt tình trạng thù địch do tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về hiệp ước hòa bình kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thông qua một "cách tiếp cận mới" nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng về hiệp ước này tại khu nghỉ dưỡng Sochi (Nga) hồi tháng Năm vừa qua.

Tham dự cuộc họp trên có ông Chikahito Harada, đại diện của Chính phủ Nhật Bản và là Đại sứ phụ trách quan hệ Nhật-Nga, và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov.

Hai bên sẽ tìm kiếm các khả năng để thúc đẩy đàm phán về vấn đề này trước khi diễn ra cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia hai nước, dự kiến tổ chức tại thành phố Vladivostok (Nga) vào tháng 9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.