Nga và Trung Quốc hợp tác nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Moskva và Bắc Kinh buộc phải phát triển độc lập với Washington để ngăn chặn cái gọi là "ý đồ của Mỹ" nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Nga và Trung Quốc.
Nga và Trung Quốc hợp tác nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với lời kêu gọi hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD cũng như các hệ thống thanh toán của phương Tây.

Phát biểu với truyền thông Trung Quốc trước khi bắt đầu chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Moskva và Bắc Kinh buộc phải phát triển độc lập với Washington để ngăn chặn cái gọi là "ý đồ của Mỹ" nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Nga và Trung Quốc.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nêu rõ: "Chúng ta cần giảm mối đe dọa trừng phạt bằng cách thúc đẩy sự độc lập về công nghệ, bằng cách chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ thay vì đồng USD cũng như không sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế do phương Tây kiểm soát."

[Nga, Trung Quốc hợp tác xây dựng Trạm Khoa học quốc tế trên Mặt Trăng]

Trước đó một ngày, trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc sử dụng các lệnh trừng phạt để chống lại Nga và Trung Quốc là hành động "không khôn ngoan". Theo ông Lavrov, các lệnh trừng phạt gây tác động xấu đến nhiều nước nghèo và đang phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

Theo ông Lavrov, không phải ngẫu nhiên mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đã đưa ra sáng kiến "đóng băng" các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Dự kiến trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Lavrov sẽ có các cuộc hội đàm với giới chức Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ của cả hai nước với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang rất căng thẳng.

Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga diễn ra trong bối cảnh hai nước có các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Láng giềng và Hợp tác tốt giữa Liên bang Nga và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục