Nga: Việc điên cuồng tuyên bố về can thiệp bầu cử Mỹ là 'trò hề'

Nga gọi "việc điên cuồng" tuyên bố về sự can thiệp bầu cử Mỹ là "trò hề," sau khi Washington cáo buộc Moskva về một chiến dịch nhằm tác động đến ý kiến dư luận của nước này.
Nga: Việc điên cuồng tuyên bố về can thiệp bầu cử Mỹ là 'trò hề' ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: news.am)

AFP đưa tin, ngày 3/8, Nga gọi "việc điên cuồng" tuyên bố về sự can thiệp bầu cử Mỹ là "trò hề," sau khi Washington cáo buộc Moskva về một chiến dịch nhằm tác động đến ý kiến dư luận của nước này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Sự điên cuồng trong 2 năm qua về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử - điều chưa bao giờ xảy ra - không chỉ gây tổn hại cho quan hệ song phương mà còn trở thành trò hề của toàn bộ hệ thống chính trị tại Mỹ."

Chính phủ Mỹ ngày 2/8 đã cáo buộc Nga thực hiện một chiến dịch rộng khắp nhằm tác động đến công luận và các cuộc bầu cử, trong một cảnh báo công khai chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục