Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bất ngờ có chuyến thăm Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock có chuyến thăm Kiev bất ngờ nhằm chứng tỏ sự ủng hộ không có gì lay chuyển của Berlin đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bất ngờ có chuyến thăm Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 10/9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock có chuyến thăm Kiev bất ngờ, mà theo bà là để chứng tỏ sự ủng hộ không có gì lay chuyển của Berlin đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh: "Ngày hôm nay tôi tới Kiev để chứng tỏ họ có thể tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể thông qua hoạt động chuyển giao vũ khí, hỗ trợ nhân đạo và tài chính."

Trước đó, ngày 21/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

[Đức đã cung cấp nhiều vũ khí đến mức không thể tin được cho Ukraine]

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen ngày 11/6 thăm Ukraine để thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nỗ lực của nước này để có quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đến ngày 16/6, 4 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, gồm Pháp, Đức, Italy và Romania cũng lần đầu tiên đến thủ đô Kiev kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay. Tại đây, cả 4 nhà lãnh đạo đã ủng hộ ý tưởng "ngay lập tức" trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine.

Ngày 17/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Anh tới Ukraine chỉ trong hơn 2 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục