Ngoại trưởng Đức phải kiểm điểm trước đảng vì lập trường chống Nga

Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn, trong đó Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sẽ phải giải trình về lập trường chống Nga của ông.
Ngoại trưởng Đức phải kiểm điểm trước đảng vì lập trường chống Nga ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik dẫn nguồn tin từ nhật báo Die Welt cho biết ngày 2/5, ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn, trong đó Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sẽ phải giải trình về lập trường chống Nga của ông.

Tờ báo lưu ý rằng quan điểm chính trị của ông Maas khác biệt đáng kể so với các thành viên khác trong nội bộ đảng.

Ông Maas khẳng định chính Nga đang vi phạm pháp luật quốc tế và cố gắng gây bất ổn ở phương Tây.

Đồng thời, quan chức ngoại giao hàng đầu của Đức này ủng hộ ý tưởng tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), xét theo quy định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức loan tin rằng ông Heiko Maas đã hứng chịu sự chỉ trích tại Đại hội Chủ tịch đoàn của SPD. Nguyên nhân là bởi sự "thiếu quan tâm" của ông này tới việc xúc tiến đối thoại với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục