Ngoại trưởng Iran khẳng định mong muốn “quản lý căng thẳng” với Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước tối 23/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Những gì chúng tôi phải làm là quản lý tình hình căng thẳng” giữa Tehran và Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chính phủ mới của Iran sẽ tìm cách “quản lý căng thẳng” với Mỹ nhằm giúp giảm áp lực và vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt hòng làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước tối 23/8, Ngoại trưởng Araghchi: “Những gì chúng tôi phải làm là quản lý tình hình căng thẳng” giữa Tehran và Washington.

Iran và Mỹ đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980, một năm sau cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ vua Mohammed Reza được phương Tây hậu thuẫn.

Năm 2015, Iran và các cường quốc thế giới đã đạt được thỏa thuận tại Vienna (Áo) đã giúp Iran giảm bớt các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng sụp đổ và căng thẳng bùng phát trở lại sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Ông Araghchi, một trong những nhà đàm phán chính của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cho biết: “Trong chính sách đối ngoại, chúng tôi có nhiệm vụ giảm càng nhiều càng tốt cái giá phải trả cho sự thù địch này và giảm áp lực đối với đất nước.”

Ông nói thêm rằng chính sách đối ngoại của Iran sẽ ưu tiên "các nước láng giềng" cũng như các nước châu Phi, cùng với Trung Quốc, Nga và các nước khác.

Ông Araghchi chỉ trích các nước thuộc Liên minh châu Âu đã "áp dụng chính sách thù địch" đối với Iran trong những năm gần đây. Ông nhấn mạnh EU sẽ chỉ "trở thành ưu tiên" ngoại giao của Tehran khi họ "từ bỏ các chính sách sai trái và thù địch của mình."

Ông Araghchi, 61 tuổi, trước đây từng là Thứ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran.

Theo giới quan sát, ông Araghchi là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và theo phong cách thực dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.