Ngoại trưởng Jordan đến Iraq nhằm giảm căng thẳng khu vực

Phát biểu họp báo chung, Ngoại trưởng Jordan nói: "Tôi đến Iraq mang một bức thư của Quốc vương Abdullah II gửi Tổng thống và Thủ tướng Iraq về phối hợp nỗ lực giảm bớt leo thang trong khu vực."
Ngoại trưởng Jordan đến Iraq nhằm giảm căng thẳng khu vực ảnh 1Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 18/1 đã đến Baghdad, mang theo một bức thư của Quốc vương Abdullah II gửi các nhà lãnh đạo Iraq về giảm leo thang trong khu vực.

Ngoại trưởng Safadi đã dược người đồng cấp Iraq Mohammed al-Hakim tiếp đón tại sân bay Baghdad vào sáng cùng ngày.

Hai bên đã tổ chức cuộc thảo luận về diễn biến mới nhất trong khu vực và các biện pháp giảm leo thang khu vực cũng như sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Safadi cho biết "quan điểm của Jordan rất rõ ràng, kêu gọi giảm bớt leo thang và coi đối thoại là cách để giải quyết các cuộc khủng hoảng cũng như nhằm đảm bảo rằng Iraq không phải là nơi xảy ra xung đột và căng thẳng."

[Jordan cảnh báo nguy cơ tổ chức IS tự xưng trỗi dậy trở lại]

Về phần mình, Ngoại trưởng al-Hakim khẳng định cần "tôn trọng chủ quyền của Iraq và rằng Iraq là một yếu tố ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Iraq phản đối việc biến đất nước này thành nơi xảy ra các vụ xung đột.

Theo ông, bất cứ sự leo thang nào trong khu vực đều sẽ làm tăng khả năng khủng bố tái tổ chức và làm suy yếu nỗ lực của cộng đồng quốc tế chống lại chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.