Ngoại trưởng Mỹ dự hội nghị NATO và trở lại Trung Đông

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên đường đến dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 3-4/12.

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên đường đến dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 3-4/12.

Sau Brussels, Ngoại trưởng Kerry sẽ trở lại Trung Đông trong chuyến công du thứ 8 tới khu vực này kể từ khi nhậm chức hồi tháng Hai vừa qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết trọng tâm của hội nghị lần này là vấn đề Afghanistan, việc Tổng thống nước này Harmid Karzai trì hoãn việc ký Hiệp ước An ninh song phương (BSA) với Mỹ cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào tháng 4/2014.

Theo bà Psaki, việc lùi thời gian ký BSA là không cần thiết và sẽ không đem lại sự đảm bảo cho Afghanistan cũng như sự rõ ràng cần thiết cho binh sỹ Mỹ tại đây sau năm 2014.

Ngoài ra, hội nghị các ngoại trưởng cũng thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa NATO với Nga và Gruzia đồng thời chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong các ngày 4-5/9/2014 tại Vương quốc Anh.

Rời Brussels, Ngoại trưởng Kerry sẽ chuyến thăm quan trọng tới Moldova trước khi tới Trung Đông.

Theo kế hoạch, trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 8 này, ông Kerry sẽ tới Jerusalem hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, để một mặt thúc đẩy tiến trình đàm phán với Palestine, một mặt nhằm hạ nhiệt quan hệ căng thẳng với đồng minh sau khi Mỹ cùng 5 cường quốc khác ký thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Iran, một văn kiện mà Thủ tướng Netanyahu mô tả là "một sai lầm lịch sử."

Sau đó, ông Kerry sẽ tới thành phố Ramallah để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhằm giữ cho tiến trình hòa đàm Trung Đông không chệch hướng./.

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.