Ngoại trưởng Mỹ và Nga điện đàm thảo luận về tình hình Syria

Ngoại trưởng Mỹ và Nga ngày 23/8 điện đàm để thảo luận về những thách thức hiện nay tại Syria và "những mối quan tâm nghiêm túc" của Mỹ liên quan đến hoạt động quân sự ở tỉnh Idlib.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga điện đàm thảo luận về tình hình Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Xinhua)

THX đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để thảo luận về những thách thức hiện nay tại Syria và "những mối quan tâm nghiêm túc" của Mỹ liên quan đến hoạt động quân sự ở tỉnh Idlib.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, ông Pompeo đã đề nghị ông Lavrov hỗ trợ những nỗ lực trong Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cũng như những nỗ lực "nhằm buộc chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng vũ khí hóa học."

[LHQ mời Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đối thoại về Syria]

Trong bối cảnh quân đội Syria đã sẵn sàng cho khả năng chiến đấu nhằm vào thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria, các nước Mỹ, Pháp và Anh ngày 21/8 vừa qua đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học, nhấn mạnh rằng "chúng tôi vẫn quyết tâm hành động nếu chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học thêm một lần nữa."

Bộ Ngoại giao Syria ngay sau đó đã chỉ trích tuyên bố 3 bên này là một phần trong "chiến dịch đe dọa, đạo đức giả và thông tin xuyên tạc" do 3 cường quốc nhằm vào Syria, trong khuôn khổ các hoạt động hậu thuẫn các nhóm khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục