Ngoại trưởng Nga-Iran điện đàm, thảo luận về hợp tác năng lượng

Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, trong đó hai bên thảo luận các vấn đề toàn cầu và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Ngoại trưởng Nga-Iran điện đàm, thảo luận về hợp tác năng lượng ảnh 1Một cơ sở sản xuất dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trong một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/10, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, trong đó hai bên thảo luận các vấn đề toàn cầu và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

[Iran-Nga đàm phán xây nhà máy điện hạt nhân 3.000 megawatt]

Thông báo nêu rõ: "Quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước đã thảo luận hợp tác song phương, tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Hai Ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về nhiều lĩnh vực khu vực và toàn cầu cấp bách hiện nay."

Lâu nay, Ngoại trưởng Nga và Iran thường xuyên gặp nhau bên lề nhiều sự kiện quốc tế nhằm thảo luận hợp tác song phương, vấn đề hạt nhân Iran và cách thức giải quyết xung đột Syria.

Một trong những cuộc gặp gần đây nhất diễn ra ở Singapore bên lề phiên họp của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục