Ngoại trưởng Phần Lan Haavisto thông báo tranh cử tổng thống

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto thành viên đảng Green League (Liên minh Xanh) đã quyết định lần thứ 3 tham gia cuộc đua trở thành nguyên thủ quốc gia Phần Lan.
Ngoại trưởng Phần Lan Haavisto thông báo tranh cử tổng thống ảnh 1Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto tuyên bố ông sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2024.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Haavisto giải thích: “Gần đây, nhiều người Phần Lan có xuất thân rất khác nhau đã liên lạc với tôi và kêu gọi tôi trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Một tới.”

Đây sẽ là lần thứ ba, ông Haavisto - thành viên đảng Green League (Liên minh Xanh) - tham gia cuộc đua trở thành nguyên thủ quốc gia Phần Lan.

[Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin từ chức chủ tịch đảng cầm quyền]

Trong hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 và 2018 trước đây, ông Haavisto đều đứng ở vị trí thứ hai, sau Tổng thống đương nhiệm Sauli Niinisto.

Ông Haavisto giữ chức Ngoại trưởng Phần Lan từ năm 2019. Ông cũng là người đồng tính công khai đầu tiên tham gia tranh cử vị trí tổng thống Phần Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục