Nhà Trắng: Ông Trump không đặt kế hoạch hành động trong vấn đề Syria

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không đặt ra kế hoạch hành động nhằm phản ứng với vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Nhà Trắng: Ông Trump không đặt kế hoạch hành động trong vấn đề Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn cấp cao thảo luận về tình hình Syria. (Nguồn: The New York Times)

Theo Reuters, ngày 11/4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không đặt ra kế hoạch hành động nhằm phản ứng với vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, cho dù ông viết trên mạng xã hội Twitter rằng các tên lửa "đang tới" và Nga cần "phải sẵn sàng."

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay ông Trump có một số lựa chọn, không chỉ là quân sự, và tất cả lựa chọn vẫn ở trên bàn, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mỹ đang đánh giá cách phản ứng.

Bà Sanders nói thêm Tổng thống Mỹ giữ vững lập trường là Nga và Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nói trên, đồng thời phủ nhận những phát biểu của ông Trump trên Twitter đã gây ra vấn đề.

Trong khi đó, kênh truyền hình Sky News đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/4 sẽ yêu cầu các bộ trưởng trong nội các của bà phê chuẩn việc Anh tham gia vào hành động quân sự chống lại cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học ở Syria.

[Hội đồng Bảo an sẽ họp kín về tình hình Syria trong ngày 12/4]

Trước đó, ngày 11/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên đang rạn nứt liên quan đến vấn đề Syria.

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã nhắc lại rằng Israel sẽ không cho phép sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria.

Trong khi đó, một tuyên bố từ Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu nên tránh những hành động có thể gây bất ổn tình hình tại Syria và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không vi phạm chủ quyền Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”