Nhận diện đối thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 32

So với SEA Games 31 tại Việt Nam, Đội tuyển Nữ Campuchia có những tiến bộ rõ rệt về ý thức chiến thuật, tranh chấp và thể lực, nhưng chưa đủ để làm khó cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.
Nhận diện đối thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 32 ảnh 1Đội tuyển Bóng đá Nữ Campuchia. (Nguồn: Cambodia2023)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết SEA Games 32 với tư cách nhất bảng A để đối đầu chủ nhà Campuchia (nhì bảng B) vào ngày 12/5.

Campuchia được xem là đội bóng non trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong số 4 đội bóng lọt vào vòng tranh huy chương. 

Đây mới là lần thứ 2 bóng đá Nữ Campuchia tham dự SEA Games. Lần đầu tiên Đội tuyển Nữ Campuchia tham dự SEA Games là kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam.

Bóng đá Nữ Campuchia bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2009 nhưng ít tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế. Tới năm 2018, khi chuẩn bị cho SEA Games 32, Liên đoàn bóng đá nước này mới bắt tay vào công cuộc xây dựng và gây dựng các lứa cầu thủ bóng đá nữ.

Các cầu thủ Nữ Campuchia được tuyển chọn và tập luyện tập trung gần giống với đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện tại. Một số khác được tuyển chọn dựa trên chính sách khuyến khích cầu thủ có gốc Campuchia hồi hương thi đấu cho đất nước.

So với SEA Games 31 tại Việt Nam, Đội tuyển Nữ Campuchia có những tiến bộ rõ rệt về ý thức chiến thuật, tranh chấp và thể lực.

Chiến thắng trước đội tuyển nữ Lào và Singapore là kết quả rất đáng khích lệ với đội chủ nhà SEA Games 32 sau thời gian dài tập huấn, lắp ráp đội hình tại Trung Quốc.

[SEA Games 32: HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển Campuchia]

Một số cái tên đáng chú ý trong đội hình Campuchia có thể kể đến là đội trưởng Hear Sreilas, tiền vệ Melanie Hoekstra và tiền đạo Chhiv Selena.

Sreilas từng nếm trải thất bại nặng nề 0-7 trước đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả. Trong khi đó, Chhiv Selena và Melanei Hoekstra cùng trưởng thành từ bóng đá học đường của Canada. 

Nhận diện đối thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 32 ảnh 2Tuyển Nữ Campuchia được nhận định đã tiến bộ hơn so với SEA Games 31. (Nguồn: Cambodia2023)

Chhiv Selena đang thi đấu và theo học tại trường Đại học Concordia. Cầu thủ sinh năm 2002 được đánh giá rất cao bởi tốc độ, khả năng xử lý bóng hiện đại. Sự góp mặt của nữ tiền vệ 21 tuổi đem đến cho đội tuyển nữ Campuchia luồng sinh khí mới trên hàng công.

Cái tên gây được nhiều chú ý nhất trong đội hình "Những chiến binh Angkor" là tiền vệ Melanie Hoekstra. Cầu thủ sinh năm 1999 từng có quãng thời gian dài học tập tại đại học Ontario, Canada. Cô sở hữu chiều cao vượt trội 1m82. Khi còn thi đấu tại trường Đại học Ontario, cô thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh và trung vệ.

Ở Đội tuyển Nữ Campuchia hiện tại, cầu thủ 24 tuổi được bố trí đá trung vệ để tận dụng chiều cao trong khả năng chống bóng bổng. 

Melanie Hoekstra đang thi đấu cho Omonia Nicosia tại giải vô địch quốc gia nữ đảo Cyprus. Sự có mặt của Melanie Hoekstra chắc chắn sẽ gây ra khó khăn nhất định cho đội tuyển nữ Việt Nam đặc biệt là những pha không chiến.

Bên cạnh nhóm cầu thủ mới góp mặt, Đội tuyển Nữ Campuchia vẫn có được sự phục vụ của một số cái tên cũ như Soeurn Vipha, Chen Soveat, Yon Yoeurn, Kim Chanthet, Poeurn Kunthea, Sok Li...

Tuy nhiên, với chênh lệch về trình độ cũng như sự đồng đều trong chất lượng đội hình, Đội tuyển Nữ Campuchia khó có thể tạo ra bất ngờ trước tuyển nữ Việt Nam.

Nhiều khả năng trong trận bán kết sắp tới, Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bố trí đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự thi đấu ngay từ đầu để tận dụng sức trẻ và tạo cơ hội cho những Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Kim Thanh... được nghỉ ngơi./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục