Nhân viên tại trụ sở LHQ yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc

Các thành viên của liên đoàn nhân viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã tổ chức cuộc biểu tình để phản đối những biện pháp khắc khổ, và đưa ra yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.
Nhân viên tại trụ sở LHQ yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc ảnh 1Nhân viên Liên hợp quốc biểu tình. (Nguồn: Xinhuanet.com)

Các thành viên của liên đoàn nhân viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 19/3 đã tổ chức cuộc biểu tình để phản đối những biện pháp khắc khổ, đồng thời đòi hỏi có nhiều tiếng nói hơn trong việc quyết định các điều kiện làm việc của nhân viên Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các cuộc biểu tình kéo dài khoảng 20 phút vào giờ ăn trưa, khoảng 130 người ủng hộ Ủy ban điều phối các liên đoàn và Hiệp hội nhân viên quốc tế (CCISUA) của Liên hợp quốc đã diễu hành xung quanh đài phun nước trong khuôn viên trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Họ giơ những tấm biển viết: "Không còn tin vào ICSC (Ủy ban dịch vụ dân sự quốc tế)," "ISCS hãy chấm dứt công kích nhân viên Liên hợp quốc," "Chúng tôi không được trả đủ lương."

ICSC là cơ quan độc lập gồm 15 thành viên được Đại hội đồng Liên hợp quốc lập ra để điều phối và quản lý các điều kiện làm việc cho nhân viên Liên hợp quốc.

Trước đó hôm 16/3, tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) đã diễn ra cuộc bãi công trong 2 giờ đồng hồ làm gián đoạn phiên họp của Hội đồng Nhân quyền và một số cuộc họp khác.

Mục đích của cuộc bãi công tại Geneva cũng tương tự như mục đích cuộc biểu tình ở New York. Tuy nhiên, người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết không có sự gián đoạn nào trong ngày làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục