Nhật Bản, Mongtenegro thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Động thái trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Nhật Bản được cho là tiếp tục phối hợp với Mỹ và các nước châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga liên quan vấn đề Ukraine.
Nhật Bản, Mongtenegro thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: malaymail.com)

Nhật Bản ngày 8/4 thông báo sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hikariko Ono cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu trục xuất 8 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Tokyo và các quan chức thuộc Văn phòng Đại diện thương mại của Liên bang Nga."

Động thái này của Nhật Bản được cho là tiếp tục phối hợp với Mỹ và các nước châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga liên quan vấn đề Ukraine.

Gần đây, Mỹ và các nước châu Âu cũng đã thông báo trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga.

[Nga không thấy cần đóng cửa đại sứ quán các nước phương Tây ở Moskva]

Bộ Ngoại giao Montenegro tối 7/4 cũng thông báo đã yêu cầu trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, với lý do "vi phạm các tiêu chí ngoại giao."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Montenegro nêu rõ các nhà ngoại giao Nga nói trên phải rời Montenegro trong vòng 1 tuần.

Trước đó, Montenegro đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặt biệt tại Ukraine hồi tháng Hai vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục