Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về cứu trợ bổ sung sau động đất

Theo số liệu thống kê, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất tàn phá miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria hồi đầu tháng này đã tăng lên gần 44.000 người, trong đó có ít nhất 38.044 ngườ
Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về cứu trợ bổ sung sau động đất ảnh 1Đoàn người xếp hàng dài nhận hàng cứu trợ tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Theo Kyodo và Al Jazeera, trong cuộc điện đàm ngày 17/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao đổi quan điểm về cách thức Nhật Bản có thể hỗ trợ hơn nữa cho các khu vực chịu ảnh hưởng từ trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền của Thủ tướng Kishida trước đó đã cung cấp viện trợ nhân đạo và cử một đội y tế và cứu hộ khẩn cấp đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo số liệu thống kê, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất tàn phá miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria hồi đầu tháng này đã tăng lên gần 44.000 người, trong đó có ít nhất 38.044 người tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan ứng phó thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, kể từ khi xảy ra trận động đất trên, đến nay đã có tổng cộng khoảng 4.700 dư chấn, tức cứ mỗi 4 phút lại xuất hiện một dư chấn, trong đó khoảng 40 dư chấn có độ lớn 4.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cần tăng gấp 3 lần số tiền cứu trợ]

Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ước tính cần tới 702 triệu USD để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tăng gấp 3 lần so với ước tính mà 2 cơ quan này đưa ra hồi tuần trước.

Trong chuyến thị sát tới khu vực bị ảnh hưởng tại hai nước, Tổng Thư ký IFRC, ông Jagan Chapagain cho biết hậu quả của trận động đất độ lớn 7,8 hôm 6/2 đang nhanh chóng gia tăng với cấp số nhân.

Tình hình tại thực địa đòi hỏi công tác cứu trợ được triển khai khẩn cấp đến từng phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.