Nhật Bản thông qua dự luật hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng

Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các khuôn khổ và hệ thống trợ cấp để khuyến khích doanh nghiệp quốc phòng trong nước đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh mạng.
Nhật Bản thông qua dự luật hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng ảnh 1Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung với binh sỹ Mỹ tại Yamato, Nhật Bản, ngày 28/8/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sáng 10/2, Nội các Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước và tăng cường quản lý các thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm của những nhà sản xuất này.

Dự luật này quy định Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các khuôn khổ và hệ thống trợ cấp để khuyến khích các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh mạng.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty đầu tư cho các cơ sở để hợp lý hóa quy trình sản xuất của mình và cho các công ty muốn tiếp quản hoạt động kinh doanh từ những doanh nghiệp khác.

[Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa cự ly lên tới 3.000km]

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng trong tương lai, trong dự luật này, Chính phủ Nhật Bản đề xuất thiết lập một quỹ trợ cấp cho các công ty nhằm giúp họ đáp ứng các yêu cầu thay đổi thông số kỹ thuật trên sản phẩm của họ khi bán các trang thiết bị quốc phòng cho các nước khác.

Ngoài ra, dự luật trên cũng quy định các hình phạt đối với tội danh rò rỉ thông tin bí mật, bao gồm cả các thông tin liên quan tới các thiết bị quốc phòng, với số tiền phạt lên tới 500.000 yên (khoảng 3.800 USD) hoặc phạt tù tới 1 năm.

Hiện tại, luật pháp Nhật Bản cấm xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài, ngoại trừ các vũ khí được phát triển hoặc sản xuất trên cơ sở hợp tác với nước ngoài.

Tuy nhiên, trong bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia mà Chính phủ Nhật Bản mới thông qua vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida cho biết họ sẽ cân nhắc sửa đổi quy định này để “xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững chắc và bền vững”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục