Nhật Bản trưng bày ngọn đuốc Olympic trước công chúng

Từ 1/9 đến 1/11, ngọn đuốc Olympic sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Olympic Nhật Bản - nơi mà theo kế hoạch sẽ diễn ra Olympic Tokyo 2020.
Nhật Bản trưng bày ngọn đuốc Olympic trước công chúng ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 24/8, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo ngọn đuốc Olympic sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở thủ đô Tokyo từ 1/9 đến 1/11, sau khi lễ rước đuốc và đại hội thể thao này bị hoãn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, ngọn đuốc Olympic sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Olympic Nhật Bản, gần Sân vận động quốc gia Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo, nơi mà theo kế hoạch sẽ diễn ra Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, ngọn đuốc được coi là biểu tượng của tinh thần thể thao và sự kiên cường này đã từ Hy Lạp đến Nhật Bản vào ngày 20/3, chỉ bốn ngày trước khi các nhà tổ chức quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020 do dịch COVID-19.

[IOC lập quỹ 800 triệu USD giải quyết khó khăn do hoãn Olympic Tokyo]

Theo Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, vé xem trưng bày đuốc Olympic có giá 500 yen (5 USD), trẻ em dưới 18 tuổi được vào cửa miễn phí. Tuy nhiên, khách tham quan cần đặt trước vé do bảo tàng hiện hạn chế số người để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Dự kiến, sự kiện khai trương triển lãm đuốc Olympic sẽ diễn ra vào ngày 31/8.

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Tokyo và Đại thể thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Nhật Bản trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Nhật Bản đã thống nhất hoãn tổ chức các sự kiện này và lùi đúng một năm.

Tuy nhiên, tên gọi sự kiện vẫn gắn liền với dấu mốc thời gian năm 2020. Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021, tiếp đó là Paralympic Games diễn ra từ 24/8 đến 5/9/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục