Nhiều máy bay chiến đấu của Israel đã được triển khai trên không

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này đang “theo dõi chặt chẽ một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch” của Iran và các đồng minh của Tehran trong khu vực nhằm vào Israel.

Máy bay chiến đấu F-35 của không quân Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-35 của không quân Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, nhà chức trách Israel đã yêu cầu học sinh không tới trường và đình chỉ các hoạt động khác của thanh niên được lên kế hoạch cho những ngày tới, trước dịp lễ Quá hải, đồng thời đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao độ do lo sợ khả năng Iran tiến hành tấn công.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã được triển khai trên không như một phần của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này đang “theo dõi chặt chẽ một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch” của Iran và các đồng minh của Tehran trong khu vực nhằm vào Israel.

Trong tuyên bố, Gallant khuyến cáo người dân Israel nên chú ý đến bất kỳ mệnh lệnh nào do Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội ban hành.

Bộ Tư lệnh Hậu phương là nơi lập bản đồ các tên lửa đang bay tới và các mối đe dọa trên không khác để cho công chúng cân nhắc có nên trú ẩn hay không.

Trong một diễn biến liên quan, hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines (MAS) ngày 13/4 cho biết sẽ điều chỉnh lại đường bay giữa Kuala Lumpur và London (Anh) để tránh không phận Iran trong bối cảnh an ninh khu vực Trung Đông đang gia tăng căng thẳng.

Các hãng hàng không MAS, Air India của Ấn Độ, Qantas của Australia và Lufthansa của Đức là những hãng hàng không đầu tiên tạm thời điều chỉnh đường bay do lo ngại Iran có thể đáp trả vụ không kích mà Tehran cho là liên quan tới Israel.

Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ (SWISS) ngày 13/4 cũng đã quyết định tạm thời tránh bay qua không phận Iran do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Thông báo cho biết SWISS sẽ định tuyến lại nhiều chuyến bay khác nhau và quá trình này sẽ ảnh hưởng khoảng 90 phút tới các chuyến bay. Cụ thể, các chuyến bay tới và đi từ Hong Kong, Bangkok, Singapore, Delhi và Mumbai đều bị ảnh hưởng. Quyết định này sẽ được áp dụng cho đến ngày 18/4.

SWISS cho biết họ cũng sẽ tránh không phận Israel và Liban vào ban đêm trên các tuyến đường này trong khoảng thời gian được đề cập.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán nước này ở thủ đô Tehran trong ngày 14/4 để đề phòng giữa lúc căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định trong ngày 14/4 về việc có mở lại đại sứ quán nước này tại Tehran trong ngày 15/4 hay không.

Căng thẳng giữa Iran và Israel đang ngày một leo thang vụ tấn công vào tòa nhà Văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1/4.

Iran cảnh báo sẽ thực hiện tấn công đáp trả khi cho rằng Israel không kích tòa nhà lãnh sự khiến 2 sỹ quan cấp tướng, 5 cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương.

Ngay trong ngày 13/4, IRGC đã bắt giữ một tàu vận tải "có liên quan đến chính quyền Israel" ở vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục