Nội các Hy Lạp bị chia rẽ vì cách thức cải tổ ERT

Liên minh cầm quyền ba đảng ở Hy Lạp đang bị chia rẽ do không nhất trí với cách thức Thủ tướng Antonis Samaras cải tổ Đài ERT.
Liên minh cầm quyền ba đảng ở Hy Lạp đang bị chia rẽ do hai đối tác nhỏ hơnkhông nhất trí với cách thức Thủ tướng Antonis Samaras cải tổ Đài phát thanh vàtruyền hình nhà nước ERT, vừa bị đóng cửa đột ngột trong tuần trước.

Tại cuộc họp nội các khẩn cấp tối 20/6 đồng thời là cuộc họp nội các thứ 3 trongtuần bàn cách "tháo gỡ" vấn đề ERT, người đứng đầu đảng Dân chủ cánh tả FotisKouvelis phản đối cách thức Thủ tướng giải quyết vấn đề này.

Ông Kouvelis cho rằng kế hoạch cải tổ ERT thiếu dân chủ, đồng thời khẳng địnhđảng của ông không đồng tình với những quyết định như vậy.

Người đứng đầu đảng Pasok theo đường lối xã hội Evangelos Venizelos mong muốnchính phủ tiếp tục điều hành đất nước như một liên minh ba đảng, đồng thời kêugọi ông Kouvelis tham gia kế hoạch cơ cấu lại ERT.

Tuy nhiên, ông Venizelos cho biết giống như đảng Dân chủ cánh tả, Pasok quanngại sâu sắc về quyết định của Thủ tướng Samaras đóng cửa đột ngột ERT, độngthái dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ trong nhiều ngày qua ở Hy Lạp.

[Tòa án Hy Lạp bác bỏ quyết định đóng cửa đài ERT]


Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thủ tướng Samaras - đồng thời là người đứngđầu đảng Dân chủ mới - bày tỏ hy vọng đảng Dân chủ cánh tả ủng hộ kế hoạch cảitổ ERT, song khẳng định vẫn xúc tiến kế hoạch này cho dù đảng Dân chủ cánh tả cótham gia hay không. Không có sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ cánh tả, chính phủvẫn giữ thế đa số mong manh 153 ghế trong Quốc hội 300 thành viên.

Ông Samaras cho biết không đảng nào trong liên minh cầm quyền ủng hộ tổng tuyểncử trước thời hạn, khẳng định chính phủ đương nhiệm đã hoàn tất một năm cầmquyền và sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trong nhiệm kỳ 4 năm.

Theo Thủ tướng Samaras, ông Kouvelis không nhất trí với quy mô của Đài phátthanh và Truyền hình nhà nước quá độ, hoạt động trong thời gian chờ thành lậpĐài phát thanh và truyền hình mới, song sẽ tham vấn các thành viên trong đảng doông đứng đầu trước khi quyết định có ủng hộ kế hoạch cải tổ ERT hay không.

Ngày 11/6, ông Samaras đột ngột thông báo đóng cửa ERT với lý do cơ quan nàyhoạt động không hiệu quả và lãng phí trong bối cảnh Hy Lạp cần tiết kiệm tiền đểgiảm thâm hụt ngân sách nhà nước và nợ công theo thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ vớiLiên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chính phủ có kế hoạch thành lập cơ quan phát thanh và truyền hình mới với cơ cấunhân sự chưa bằng một nửa số nhân viên gồm gần 2.700 người của ERT trước đây,đồng thời cam kết bồi thường cho những người mất việc làm vì kế hoạch cải tổnày.

Tuy nhiên, quyết định của chính phủ vấp phải sự phản đối trong dân chúng, trởthành nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình và tổng đình công trên toàn quốctrong hơn một tuần qua.

Trước các diễn biến ở Hy Lạp, EU cùng ngày kêu gọi các chính đảng ở "Xứ sở Thầnthoại" hành động có trách nhiệm vì lợi ích của quốc gia này nói riêng và EU nóichung.

IMF hối thúc Hy Lạp đẩy nhanh tốc độ cải cách theo thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ, baogồm tinh giản biên chế nhà nước, nhằm "tránh không để xảy ra vấn đề về nguồn cứutrợ."

IMF bác bỏ thông tin nói rằng định chế này đề nghị Hy Lạp đóng cửa ERT, nhấnmạnh đây là công việc nội bộ của Hy Lạp. Trước đó, EU đã đưa ra bác bỏ tươngtự./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. (Nguồn: THX-IRNA/TTXVN)

Nga, Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Iran khẳng định Tehran và Moskva có quyết tâm chính trị nhằm tiếp tục phát triển quan hệ song phương, lưu ý quan hệ đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng được thúc đẩy.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp - Đức tái khẳng định cam kết vì châu Âu

Ngày 8/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu, bất chấp những biến động chính trị trong nước và sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Lực lượng phản ứng nhanh được triển khai tại trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, Ba Lan sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao, ngày 7/10/2026. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN phát)

Lại xảy ra tấn công tại trường học ở Ba Lan

Một thiếu niên 15 tuổi là cựu học sinh của trường đã tấn công nhân viên nhà trường bằng "vật sắc nhọn"; trong số người bị thương có hiệu trưởng-người đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.