Ông Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức

Quốc hội liên bang Đức đã bỏ phiếu bầu ông Olaf Scholz làm Thủ tướng Đức với tỷ lệ 395 phiếu ủng hộ, 303 phiếu chống, 6 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ trong tổng số 707/736 nghị sỹ có mặt.
Ông Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức ảnh 1Ông Olaf Scholz (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, sau khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng mới của Đức, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, chính thức trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã cầm quyền suốt 16 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, vào khoảng 12h cùng ngày theo giờ Đức (18h theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Quốc hội liên bang Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier trao quyết định bổ nhiệm tại Phủ tổng thống ở Cung điện Bellevue.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội liên bang Đức đã bỏ phiếu bầu ông Scholz làm Thủ tướng Đức với tỷ lệ 395 phiếu ủng hộ, 303 phiếu chống, 6 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ trong tổng số 707/736 nghị sỹ có mặt.

Về mặt thủ tục, ông Scholz chỉ cần giành được 369 phiếu là hội đủ số phiếu quá bán cần thiết để đắc cử.

Trong ngày bỏ phiếu, 6 nghị sỹ của liên minh ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) vắng mặt vì ốm.

Do vậy, theo kết quả bỏ phiếu trên, vẫn có 15/410 nghị sỹ thuộc liên minh "Đèn giao thông" (vốn chiếm tổng cộng 416 ghế tại quốc hội) không bỏ phiếu ủng hộ ông Scholz.

[Ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức]

Phó Chủ tịch SPD Kevin Kühnert cho rằng 15 nghị sỹ này không thuộc SPD mà thuộc thành phần của đảng Xanh và FDP.

Theo quy định, sau khi được Tổng thống bổ nhiệm, Thủ tướng Scholz đề xuất danh sách bộ trưởng lên Tổng thống.

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm từ Tổng thống Steinmeier, các bộ trưởng nội các cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội chiều cùng ngày (theo giờ Đức).

Chính phủ mới cũng sẽ nhóm họp phiên đầu tiên ngay trong tối 8/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.