Ông Park Hang-seo: U23 Việt Nam có chiến thuật để thắng U23 Malaysia

Huấn luyện viên U23 Việt Nam Park Hang-seo cho biết nếu đội tuyển U23 Việt Nam phòng ngự tốt, tận dụng cơ hội ghi bàn sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết.
Ông Park Hang-seo: U23 Việt Nam có chiến thuật để thắng U23 Malaysia ảnh 1Huấn luyện viên Brad Maloney của U23 Malaysia trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Ngày 18/5, tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã có buổi họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31.

Tại buổi họp báo, huấn luyện viên Brad Maloney của U23 Malaysia đánh giá cao về trình độ của tuyển U23 Việt Nam và nhấn mạnh U23 Malaysia sẽ tập trung chơi tốt trong 90 phút thi đấu chính thức.

Ông Brad Maloney cho rằng chủ nhà U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất giải này. Dưới sự dẫn dắt xuất sắc của huấn luyện viên Park Hang-seo U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt ba cầu thủ dù đã hơn 23 tuổi nhưng vẫn chơi rất hay là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Tuyển U23 Malaysia đều là các cầu thủ trẻ.

Ban huấn luyện đã phân tích diễn biến các trận trước và sẽ điều chỉnh lối chơi phù hợp trong trận bán kết. Tuyển Malaysia cũng có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, họ mang lại sự đa dạng, khác biệt trong lối chơi.

[HLV Shin Tae-yong: U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là hai đội mạnh nhất]

Huấn luyện viên U23 Việt Nam Park Hang-seo cho biết nếu đội tuyển U23 Việt Nam phòng ngự tốt, tận dụng cơ hội ghi bàn sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết.

Đánh giá về tuyển U23 Malaysia, ông Park Hang-seo cho rằng U23 Malaysia thường chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Đặc tính trong lối chơi của U23 Malaysia là 2 trung vệ lệch cánh có khoảng trống sẽ đẩy bóng lên cao và tấn công.

Ông Park Hang-seo: U23 Việt Nam có chiến thuật để thắng U23 Malaysia ảnh 2Huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Đặc biệt, U23 Malaysia có những đường chuyền bật nhả và đẩy đội hình lên cao rất nguy hiểm. Ban huấn luyện tuyển U23 Việt Nam đã lên phương án và có biện pháp đối phó. Tinh thần và thể lực của các cầu thủ đang hồi phục tốt.

Mục tiêu của U23 Việt Nam trong trận bán kết là phải chiến thắng nên ông Park Hang-seo mong muốn các học trò có sự tập trung cao nhất cho trận đấu.

Trả lời về phương án nếu không thể sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi, ông Park cho biết không lo lắng khi họ có ra sân được hay không.

Ông Park Hang-seo không đồng tình với ý kiến cho rằng tuyển U23 phụ thuộc vào lối chơi của 3 cầu thủ này. Họ có năng lực tốt, có sức ảnh hưởng với đội chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào họ.

Kết thúc vòng bảng môn Bóng đá nam, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A và gặp U23 Malaysia ở bán kết vào 19 giờ ngày 19/5 trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Trận bán kết còn lại giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định vào 16 giờ ngày 19/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục