OPCW: Chất Clo được sử dụng tại thị trấn Douma của Syria

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết chất clo được sử dụng trong vụ tấn công vào thị trấn Douma của Syria hồi tháng 4 năm ngoái mặc dù không có bằng chứng về chất độc thần kinh.
Cảnh đổ nát ở Douma, Đông Ghouta sau xung đột ngày 18/4. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Cảnh đổ nát ở Douma, Đông Ghouta sau xung đột ngày 18/4. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 1/3, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết chất clo được sử dụng trong vụ tấn công vào thị trấn Douma của Syria hồi tháng 4 năm 2018 mặc dù không có bằng chứng về chất độc thần kinh.

Trong một báo cáo cuối cùng về vụ việc diễn ra ở Syria, OPCW cho hay có "những căn cứ hợp lý về việc sử dụng chất độc hóa học như một loại vũ khí đã được tiến hành ngày 7/4/2018. Chất độc hóa học này có chứa clo."

[Syria chịu tổn thất gần 400 tỷ USD do xung đột kéo dài]

Trước đó, Các phân tích sơ bộ của OPCW cho thấy khí độc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma ở Syria hồi tháng 4/2018 làm hàng chục dân thường thiệt mạng.

OPCW đã cử một nhóm thu thập thông tin tới Douma vào giữa tháng 4/2018, hơn một tuần sau khi vụ tấn công ngày 7/4 xảy ra ở gần thủ đô Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục