Palestine hối thúc Mỹ rút PLO khỏi danh sách các tổ chức khủng bố

Tổng thống Palestine đã hối thúc Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ và Phó Trợ lý về các vấn đề Israel và Palestine rút Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) khỏi danh sách các thực thể khủng bố.
Palestine hối thúc Mỹ rút PLO khỏi danh sách các tổ chức khủng bố ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tiếp một phái đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Cận Đông Barbara Leaf dẫn đầu.

Theo Phủ Tổng thống Palestine, tại buổi tiếp, Tổng thống Abbas đã hối thúc Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Barbara Leaf và Phó Trợ lý về các vấn đề Israel và Palestine Hady Amr rút Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) khỏi danh sách các thực thể khủng bố.

Nhà lãnh đạo Palestine cũng đề nghị Mỹ cho mở lại văn phòng của PLO tại Washington cùng lãnh sự quán Mỹ tại Đông Jerusalem, sau khi cả hai cơ quan này đều bị đóng cửa dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

[Palestine: Hội đồng trung ương PLO nhóm họp lần đầu tiên sau 4 năm]

Tổng thống Abbas khẳng định PLO là một đối tác hòa bình và đã ký hàng loạt thỏa thuận hòa bình do Mỹ bảo trợ với Israel.

Hãng thông tấn Palestine (WAFA) cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Leaf đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước và nhiệm vụ của phái đoàn Mỹ lần này là chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến tới Palestine của Tổng thống Biden và hội đàm với ông Abbas.

Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác Palestine-Mỹ và tìm ra cách thức ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực.

Bà Leaf nhấn mạnh chính quyền Mỹ mong muốn tạo dựng một môi trường phù hợp và mang lại hy vọng cho người dân Palestine cũng như tất cả người dân trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm 3 ngày của bà Leaf tới các vùng lãnh thổ Palestine và Israel nhằm mục đích thảo luận quan hệ Mỹ-Palestine, viện trợ của Mỹ cho người dân Palestine, củng cố quan hệ và nhất là các biện pháp bảo đảm “tự do, an ninh và thịnh vượng” cho cả người Israel và người Palestine.

Ngày 9/6 vừa qua, chính quyền Mỹ đã nâng cấp phái đoàn ngoại giao về Palestine, đảo ngược quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo quyết định mới, "Đơn vị các vấn đề Palestine" (PAU) đã được đổi tên thành "Văn phòng Mỹ về các vấn đề Palestine" (OPA) và trực tiếp báo cáo các vấn đề quan trọng về Washington.

Trước khi bị hạ cấp thành PAU, văn phòng này là lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem.

Người phát ngôn của OPA cho hay "văn phòng hoạt động dưới quyền của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và trực tiếp báo cáo các vấn đề quan trọng cho Vụ các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao."

Cũng theo người phát ngôn này, việc đổi tên nhằm phù hợp với quy định của Bộ Ngoại giao.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden cho biết ông đang xem xét thăm Saudi Arabia, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine vào tháng Bảy tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.