Paralympic Tokyo ngày 29/8: Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng

Đoàn vận động viên người khuyết tật Trung Quốc đã có thêm 15 huy chương vàng, duy trì vững vàng vị trí đứng đầu bảng xếp hạng; đứng vị trí thứ hai là đoàn Vương quốc Anh.
Paralympic Tokyo ngày 29/8: Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ảnh 1Vận động viên Trung Quốc Zhang Bian mừng chiến thắng sau khi tranh tài ở nội dung bóng bàn đơn nữ hạng 5 tại Paralympic Tokyo 2020, Nhật Bản, ngày 29/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu 29/8, đoàn vận động viên người khuyết tật Trung Quốc đã có thêm 15 huy chương vàng, duy trì vững vàng vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Paralympic Tokyo 2020.

Ngày thi đấu thứ năm của Paralympic đã diễn ra 17 nội dung thi đấu, trong đó có 11 nội dung quyết định các bộ huy chương. Đây cũng là ngày thi đấu thành công của các vận động viên khi có tới 10 kỷ lục thế giới và 16 kỷ lục Paralympic đã được thiết lập.

Đoàn Trung Quốc đã nâng tổng số huy chương đạt được lên con số 104, trong đó có 46 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Đứng vị trí thứ hai là đoàn Vương quốc Anh với 23 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 18 huy chương đồng.

[Vận động viên tí hon người Mỹ giành HCV bóng bàn tại Paralympic Tokyo]

Xét về số huy chương vàng, đoàn Mỹ vươn lên vị trí thứ ba xét về số huy chương vàng với 16 huy chương vàng, nhiều hơn một huy chương vàng so với đoàn Ủy ban Paralympic Nga. Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản hiện có 4 huy chương vàng, tạm thời xếp thứ 12.

Tính đến ngày 29/8, đã có 62 đoàn giành được ít nhất một huy chương. Khu vực Đông Nam Á đã có năm đoàn thể thao giành được huy chương là Thái Lan (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng), Malaysia (1 huy chương vàng), Singapore (1 huy chương vàng), Indonesia (1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng) và Việt Nam (1 huy chương bạc).

Với 1 huy chương bạc ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 49kg của vận động viên Lê Văn Công, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 56 và hoàn toàn có khả năng cải thiện thứ hạng nếu hai vận động viên Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng có được thành tích tốt trên đường đua xanh vào ngày thi đấu 30/8./. 

Paralympic Tokyo ngày 29/8: Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục