'Phá lưới' tuyển Anh, Leonardo Bonucci đi vào lịch sử EURO

Với bàn thắng vào lưới Jordan Pickford, trung vệ Leonardo Bonucci đã đi vào lịch sử trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết EURO.
'Phá lưới' tuyển Anh, Leonardo Bonucci đi vào lịch sử EURO ảnh 1Leonardo Bonucci lập kỷ lục ở EURO 2020. (Nguồn: Getty Images)

Leonardo Bonucci đã tỏa sáng đúng lúc khi ghi bàn thắng quan trọng giúp Italy cầm hòa Anh 1-1 trong 120 phút, trước khi thực hiện thành công lượt sút luân lưu giúp đội nhà lên ngôi EURO 2020.

Phút 67, sau tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Anh, Bonucci có mặt đúng lúc để tung ra cú dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trước đó, Luke Shaw sớm giúp Tam sư có lợi thế với pha lập công ở ngay phút thứ 2.

Với pha lập công vào lưới tuyển Anh, trung vệ 34 tuổi của đội tuyển Italy đã đi vào lịch sử các vòng chung kết EURO.

[Italy trở thành nhà vô địch EURO 2020 sau loạt sút luân lưu may rủi]

Cụ thể, bàn thắng vào lưới Jordan Pickford đã giúp Bonucci trở thành càu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết EURO.

Bonucci lập kỷ lục mới ở 34 tuổi 71 ngày, trong khi kỷ lục cũ được huyền thoại người Đức Bernd Hoelzenbein lập nên ở 30 tuổi 103 ngày ở chung kết EURO 1996 - giải đấu được tổ chức trên đất Anh.

Ngoài kỷ lục trên, Leonardo Bonucci cũng đã vượt qua thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Italy tại EURO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục