Phần Lan tiếp tục hoãn vận hành lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3

Hoạt động sản xuất điện dự kiến sẽ được nối lại sớm nhất vào ngày 11/12 tới, trong khi hoạt động sản xuất điện đều đặn có thể tái khởi động sớm nhất vào cuối tháng 1/2023.
Phần Lan tiếp tục hoãn vận hành lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 ảnh 1Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân của Phần Lan trên đảo Olkiluoto. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau nhiều năm trì hoãn, lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 của Phần Lan vẫn chưa thể sản xuất điện đều đặn ít nhất là tới cuối tháng 1/2023.

Nhà vận hành Teollisuuden Voima Oyj (TVO) đã đưa ra thông báo trên sau khi phát hiện hư hại tại lò phản ứng này hồi tháng trước.

Thông báo ngày 21/11 của TVO nêu rõ công ty vẫn đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân hư hại các máy bơm cấp nước của lò phản ứng Olkiluoto 3.

Vì vậy, hoạt động sản xuất điện dự kiến sẽ được nối lại sớm nhất vào ngày 11/12 tới, trong khi hoạt động sản xuất điện đều đặn có thể tái khởi động sớm nhất vào cuối tháng 1/2023.

[Rolls-Royce "lấn sân" sang chế tạo lò phản ứng hạt nhân]

Với công suất 1.600 megawatt, Olkiluoto 3 là lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu và lớn thứ 3 thế giới.

Ngày 30/9 năm nay, lò phản ứng này đã lần đầu hoạt động hết công suất kể từ khi được xây dựng vào năm 2005 và đóng góp khoảng 20% sản lượng điện của Phần Lan.

Nếu tính cả công suất của Olkiluoto 1 và 2 thì cụm 3 lò phản ứng này của nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto đóng góp khoảng 40% sản lượng điện của Phần Lan.

Theo dự kiến ban đầu, lò phản ứng Olkiluoto 3 sẽ trải qua khoảng 10 lần thử nghiệm hoạt động hết công suất trước khi được đưa vào vận hành chính thức bắt đầu từ tháng 12/2022.

Tuy nhiên, vào tháng 10 vừa qua, một số hư hại trong các máy bơm cấp nước tại Olkiluoto 3 đã được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng khiến lò phản ứng này phải tạm ngừng hoạt động.

Vấn đề này xuất hiện trong bối cảnh mùa Đông đang tới gần ở châu Âu, với những lo ngại về khả năng thiếu năng lượng do tình hình xung đột tiếp diễn ở Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục