Pháp cấp viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 22/8 tuyên bố nước ông đang cung cấp cho phe đối lập Syria viện trợ quân sự "phi sát thương."
Theo AFP và Reuters, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 22/8 tuyên bố nướcông đang cung cấp cho phe đối lập Syria viện trợ quân sự "phi sát thương."

Phát biểu trên đài phát thanh BFMTV-RMC, ông Ayrault cho biết Pháp đã phảnhồi một cách tích cực đối với đề nghị trợ giúp của lực lượng nổi dậy Syria nhằmlật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông cho hay: "Về mặt quân sự, chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Dântộc Syria và lực lượng kháng chiến Syria khi cung cấp một cơ số thiết bị phi sátthương... làm phương tiện liên lạc và tự vệ."

Thủ tướng Pháp cũng tái khẳng định chưa từng có việc Pháp trực tiếp dính líutới hành động quân sự tại Syria mà không có sự ủng hộ của Liên hợp quốc.

[Phe đối lập Syria kiểm soát 2/3 thành phố Aleppo]

Dẫn chứng quyết định xâm lược Iraq năm 2003 của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush, ông Ayrault nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chứng kiến trường hợp Iraq khi ôngGeorge Bush 'đơn thương độc mã' quyết định phát động chiến tranh... Chúng tôi đãphản đối và điều đó đã được chứng minh là đúng. Mọi thứ kết thúc trong hỗnloạn."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, quân chính phủ Syria đã triển khai xetăng trên đường vành đai quanh thủ đô Damascus và nã pháo vào các khu vực ngoạivi, nơi lực lượng nổi dậy hoạt động. Đây là trận oanh kích ác liệt nhất ở thủ đôkể từ khi quân đội giành lại quyền kiểm soát khu vực này hồi tháng trước. Ítnhất tám người đã thiệt mạng trong vụ nã pháo này.

Ngày 21/8, chỉ huy hàng đầu của lực lượng đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA)cho biết lực lượng này đã kiểm soát được 2/3 thành phố chiến lược Aleppo ở miềnBắc. 

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Đại tá Abdel Jabbar al-Okaidi khẳng định FSAđã kiểm soát hơn 60% diện tích thành phố và cứ mỗi ngày lực lượng này lại chiếmthêm một quận ở Aleppo.

Trong khi đó, phía quân đội chính phủ cho biết đang kiểm soát mặt trận phía Bắcthành phố này. Theo các nguồn tin tại chỗ, giao tranh bằng súng hạng nặng vẫntiếp diễn trên toàn Syria trong ngày 21/8 làm ít nhất 24 người thiệt mạng, gồmcả phụ nữ và trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.