Pháp khẳng định đủ nguồn cung khí đốt cho mùa Đông năm nay

Để đủ nguồn cung, Pháp phải nhập khẩu thêm khí đốt từ Tây Ban Nha và nhập thêm đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng, đồng thời quản lý lưu trữ thông minh và mức tiêu thụ tương đối thấp như năm 2022.
Pháp khẳng định đủ nguồn cung khí đốt cho mùa Đông năm nay ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Công ty GRTgaz. (Ảnh: Wikimedia Commons/TTXVN)

Pháp có đủ nguồn cung khí đốt cho mùa Đông năm nay ngay cả trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Thông báo trên được hai nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Pháp gồm GRTgaz và Terega đưa ra ngày 9/10.

Tuy nhiên, theo hai công ty trên, để đảm bảo đủ nguồn cung, Pháp sẽ cần nhập khẩu đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhập khẩu thêm từ Tây Ban Nha, đồng thời quản lý lưu trữ thông minh và mức tiêu thụ tương đối thấp như năm 2022.

Giới phân tích cho rằng đây là một dấu hiệu nữa cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu đã đa dạng hóa được nguồn cung, không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khí đốt của Nga.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến châu Âu cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga, kéo theo những quan ngại về nguồn cung khí đốt tại Pháp trong mùa Đông năm ngoái.

Tuy nhiên, các nỗ lực của Chính phủ Pháp trong việc tiết kiệm khí đốt, cùng với thời tiết mùa Đông không quá khắc nghiệt và giá nhiên liệu tăng cao trong năm 2022 đã giúp giảm 9,3% lượng tiêu thụ khí đốt.

[Hà Lan chính thức đóng van mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu]

Theo GRTgaz và Terega, chương trình tiết kiệm "Ecogaz" - nhằm đảm bảo người dân và doanh nghiệp tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ căng thẳng nguồn cung khí đốt - sẽ vẫn được duy trì trong mùa Đông năm nay.

Hai công ty trên ước tính trong trường hợp thời tiết giá rét đỉnh điểm vào cuối mùa Đông, có thể xảy ra tình trạng thiếu khí đốt tạm thời nếu các kho dự trữ sụt giảm quá mức vào đầu mùa.

Sau khi tăng mạnh kể từ giữa năm 2021, giá khí đốt đã giảm từ đầu năm 2023, ước tính vào khoảng 50 euro (52,67 USD)/MWh cho mùa Đông 2023-2024, thấp hơn 30% so với mùa Đông 2022-2023.

Ngày 8/10, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết dự trữ khí đốt của châu Âu đã được cải thiện và sẽ góp phần giảm áp lực lạm phát đối với Khu vực Sử dụng Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục