Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nêu rõ cần khởi động lại khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động để tránh gián đoạn việc cung cấp điện trong mùa Đông tới.
Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân ảnh 1(Nguồn: almayadeen)

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ngày 29/8 cho rằng để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa Đông tới, nước này cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa trước đó.

Bà Elisabeth Borne nêu rõ mặc dù các nhà máy điện hạt nhân đang gặp một số khó khăn, song cần khởi động lại khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động để tránh gián đoạn việc cung cấp điện trong mùa Đông tới.

[EU kêu gọi Đức duy trì vận hành các nhà máy điện hạt nhân]

Bà nhấn mạnh "các biện pháp này là bắt buộc vì không có biện pháp khác thay thế ngay lập tức nguồn cung cấp khí đốt từ Nga."

Hiện 32 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp ngừng hoạt động do nhiều lý do khác nhau.

Thủ tướng Pháp đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh châu Âu đang chật vật ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao, hạn hán kỷ lục và nắng nóng bất thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.